5 giờ:49 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 10 , 2017

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Vì sao nên tin vào Manchester?

Sẽ rất dễ để nhận định cuộc đua vô địch Premier League mùa này chỉ là chuyện của song mã thành Manchester. Nhưng vì sao cúp bạc lại chỉ là chuyện riêng giữa M.U và Man City? Vì Jose Mourinho chưa bao giờ hụt bước khi đã giành được lợi thế ở giai đoạn đầu mùa, còn Man City đang là một tập thể hoàn hảo trên mọi phương diện…

 Mourinho đã tăng tốc sớm là không thể ngăn chặn 
Trong quá khứ, một khi đội bóng của Jose Mourinho đã bay cao, đã giành lợi thế giai đoạn đầu mùa, thì họ luôn thẳng tiến đến chức vô địch. Tàn nhẫn, đó là lời khen mà Sir Alex Ferguson dành cho Mourinho, khi chứng kiến Chelsea khởi đầu như vũ bão rồi đăng quang Premier League 2 mùa liên tiếp 2004/05, 2005/06. Và chính Mourinho cũng khiến Sir Alex phải nghĩ lại về tầm quan trọng của giai đoạn đầu mùa giải.
 
Mùa 2003/04, sau vòng 5, Porto của Mourinho vươn dẫn đầu BXH giải vô địch Bồ Đào Nha. Kể từ đó, họ không từ bỏ vị trí cầm cờ cho bất kỳ ai. Kết thúc mùa đó, Porto đăng quang với 8 điểm nhiều hơn đội á quân là Benfica. Sau 10 trận đầu trên mọi đấu trường mùa 2003/04, Porto bất bại, thắng 8 trận. 
 
Điều tương tự đến với mùa 2005/06, khi Mourinho đã chuyển sang Chelsea. The Blues giành ngôi đầu bảng Premier League bắt đầu từ vòng 5 và không bao giờ đánh mất vị trí này trong phần còn lại mùa giải. Thành tích sau 10 trận đầu trên mọi đấu trường mùa đó của Chelsea là thắng 9, hòa 1. 
 
Mùa 2009/10 với Inter cũng vậy. Ngôi đầu bảng Serie A lần đầu đến với Mourinho sau vòng 7. Vị trí này được chia sẻ với Roma trong 8 ngày của giai đoạn giữa tháng 4/2010 nhưng rồi cũng sớm trở lại với Inter và họ giành Scudetto mùa đó. Thành tích 10 trận đầu mùa của mùa giải đó là thắng 6, hòa 3, thua 1.
 
Thành tựu vĩ đại nhất trong sự nghiệp Mourinho có lẽ nằm ở mùa 2011/12, khi Real Madrid phải đối đầu với đội bóng được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử thế giới, Barcelona. Kền kền trắng có ngôi đầu bảng sau chiến thắng 4-0 trước Malaga ở vòng 8. Kết thúc mùa đó, họ vô địch La Liga với 9 điểm nhiều hơn Barca. Và như thường lệ, đội bóng của Mou lại cán đích đầu tiên sau khi khởi đầu cực tốt. 10 trận đầu mùa 2011/12, Real Madrid thắng 8, hòa 1 và thua 1.
 
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Vì sao nên tin vào Manchester?
 
Hay gần nhất chính là mùa 2014/15. Sau chiến thắng 6-3 trước Everton ở vòng 3, Chelsea đã lên ngôi đầu bảng Premier League và kể từ đó thì họ không bao giờ nhìn lại nữa. The Blues vô địch nước Anh với 8 điểm nhiều hơn Man City và thành tích sau 10 trận đầu mùa của họ là thắng 8, hòa 2. 
 
M.U của Mourinho hiện tại chỉ xếp dưới Man City vì hiệu số bàn thắng - thua. Họ cũng đang có khởi đầu mùa bóng theo phong cách bùng nổ như Porto, Chelsea, Inter và Real trước đây. Bằng chứng là thành tích sau 10 trận đầu mùa của họ là thắng 9, hòa 1. Quá khứ chỉ ra một khi đội bóng của Mourinho đã tăng tốc trong giai đoạn đầu mùa thì họ sẽ không dừng lại nữa. Đó là lý do để tin rằng M.U-Mourinho năm nay cực khó để ngăn chặn. 
 

Man City hoàn hảo trên mọi phương diện 

M.U là thế. Vậy còn Man City thì sao? Man xanh xứng đáng là đối thủ đáng sợ nhất của Quỷ đỏ trên đường đua vô địch. Bởi đội bóng của Pep Guardiola đang quá hoàn hảo trên mọi phương diện. Sau chiến thắng 1-0 trước Chelsea tuần trước, Pep khẳng định Man City đã chơi thứ bóng đá tuyệt hảo như 45 phút hiệp 1 trận derby Manchester lượt đi tại Premier League mùa trước. Ông có lý khi hết lời khen ngợi học trò như vậy.
 
Bởi Pep đang biến Man xanh thành “Barcelona của Premier League”. Họ thống trị giải đấu trên mọi chỉ số thống kê. Man xanh đã ghi 22 bàn, thực hiện 135 cú sút, tạo ra 30 cơ hội ghi bàn rõ rệt, có tổng cộng 4679 đường chuyền, chạm bóng 5992 lần và tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình/trận là 68,7%. Tất cả những chỉ số kể trên đều đang là số 1 Premier League.
 
M.U khởi động mùa giải theo phong cách “rock nặng” kiểu Mourinho. Còn Man City thì chơi thứ bóng đá hoàn hảo của Pep. Cuộc đua vô địch năm nay xứng đáng là câu chuyện của song mã thành Manchester. Ngay từ lúc này, rất nhiều người đang chờ đợi trận derby Manchester vào ngày 9/12 tới.
 
Nhà cái cũng đánh giá thành Manchester cao nhất
Man City và M.U cũng đang được các nhà cái đánh giá cao nhất. Cụ thể, Sky Bet ra tỷ lệ cược đặt 6 ăn 4 (4/6) cho khả năng Man City đăng quang. Tỷ lệ của M.U là đặt 4 ăn 11 (11/4). Chelsea đã tụt xuống thứ 3, thay vì vị trí thứ 2 đầu mùa, với tỷ lệ đặt 1 ăn 9 (9/1).
 
5 - Sau 7 vòng đấu, cách biệt giữa hai đội bóng thành Manchester và nhóm bám đuổi đã là 5 điểm. Đây là khoảng cách lớn nhất được tạo ra giữa Man City, M.U và phần còn lại của Premier League từ đầu mùa.
Theo Bongdaplus.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website