10 giờ:47 phút Thứ ba, ngày 6 tháng 3 , 2018

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tập huấn cán bộ trung, cao cấp phòng không lục quân, phòng không nhân dân

Sáng 5-3, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã khai mạc Lớp tập huấn cán bộ trung, cao cấp phòng không lục quân, phòng không nhân dân (PKLQ, PKND) năm 2018. Tham dự lớp tập huấn có 153 đồng chí là cán bộ Cục PKLQ; thủ trương cơ quan Chủ nhiệm phòng không (CNPK) Quân khu, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn, BTL Thủ đô Hà Nội; thủ trưởng lữ đoàn, tiểu đoàn trưởng PPK, SMPK thuộc các Quân khu, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn. Thiếu tướng Ngô Mạnh Hà - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó CNPK toàn quân dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tập huấn cán bộ trung, cao cấp phòng không lục quân, phòng không nhân dân
Thiếu tướng Ngô Mạnh Hà - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó CNPK toàn quân
phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tập huấn cán bộ trung, cao cấp phòng không lục quân, phòng không nhân dân
Các đại biểu tham dự tập huấn.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 5 đến 8-3), các đại biểu tâp trung nghiên cứu các nội dung: Âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; thống nhất kế hoạch và báo cáo kế hoạch phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực của Tiểu đoàn PPK (SMPK); kế hoạch đánh địch đột nhập đường không của Bộ CHQS tỉnh (thành phố), tiểu đoàn PPK (SMPK); tính toán về địch, ta; phương pháp làm bài tập và luyện tập kíp chiến đấu sở chỉ huy Tiểu đoàn PPK (SMPK). Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn tham quan luyện tập kíp chiến đấu sở chỉ huy tiểu đoàn PPK (SMPK) tại Lữ đoàn 241 (Quân đoàn 1). Lớp tập huấn lần này nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu phòng không và định hướng một số nội dung nghiên cứu địch cho cán bộ trung, cao cấp PKLQ, PKND, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PKLQ, PKND năm 2018.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Ngô Mạnh Hà yêu cầu các đại biểu quán triệt nghiêm túc mục đích, ý nghĩa của lớp tập huấn, tổ chức thực hiện đúng nội dung, chương trình kế hoạch đề ra; tích cực nghiên cứu, học tập, thảo luận, đánh giá kết quả chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Sau tập huấn về đơn vị cần vận dụng tốt các nội dung đã học để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH  
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website