9 giờ:12 phút Thứ ba, ngày 22 tháng 5 , 2018

Tăng gia chăn nuôi giỏi ở Đại đội 72

Xác định nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ là một nhiệm vụ quan trọng nên những năm qua, Đại đội 72, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361 luôn quán triệt và thực hiện tốt chỉ lệnh về công tác hậu cần của Sư đoàn, Quân chủng. Đơn vị thường xuyên bám sát nhiệm vụ, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi bằng những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Tăng gia chăn nuôi giỏi ở Đại đội 72
Chiến sĩ Đại đội 72 chăm sóc rau xanh.

Theo lời giới thiệu của Thiếu tá Nguyễn Thành Hải - Đại đội trưởng Đại đội 72, chúng tôi được biết, năm 2018, Đại đội được giao nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới. Mặc dù, bảo đảm ăn cho cả quân số chiến sĩ mới, tập trung vào đúng thời kỳ “giáp hạt”, nhưng nhờ có sự chủ động về công tác tạo nguồn, nhất là nỗ lực đẩy mạnh tăng gia chăn nuôi, nên Đại đội đã bảo đảm đủ thực phẩm tại chỗ cho bộ đội.

Đứng chân trên địa bàn đất đai nhiều cát sỏi, thổ nhưỡng, thời tiết khắc nghiệt, trong khi giá cả các mặt hàng trên địa bàn liên tục tăng. Để đối phó với tình trạng trên, đồng thời hưởng ứng Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Đại đội 72 đã vận dụng mô hình tăng gia chăn nuôi theo hướng VAC để hình thành các khu vườn, ao, chuồng đan xen, khép kín rất khoa học. Trong các buổi sinh hoạt tập thể, nhiệm vụ tăng gia chăn nuôi được đưa ra để cán bộ, chiến sĩ đóng góp ý kiến, xây dựng các mô hình, sau đó được triển khai thực hiện. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Đại đội 72 luôn là điểm sáng của Sư đoàn 361 về công tác tăng gia chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cũng như đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đến thăm doanh trại Đại đội 72 bất cứ lúc nào cũng nhận thấy những luống rau đủ loại xanh mướt, những giàn bầu, bí sai trĩu quả, đàn lợn béo tốt… Từ những thửa đất cằn cỗi, sỏi đá, cán bộ, chiến sĩ Đại đội đã huy động công sức bộ đội để đào ao, cải tạo đất đai, quy hoạch thành những khu trồng rau vuông vắn, khoa học. Đơn vị đã chủ động xuống giống các loại rau, củ, quả và rau gia vị phù hợp với điều kiện thời tiết, luân phiên nhiều chủng loại rau theo mùa. Đến nay, khu vườn tăng gia tập trung của đơn vị rộng 3.500m2, thường xuyên duy trì 5-6 loại rau, 3-4 loại củ, quả. Bất kể điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dưới bàn tay chăm sóc, vun trồng của bộ đội, những luống rau vẫn vươn lên xanh tốt. Nhờ tinh thần lao động cần cù, chăm chỉ của tập thể cán bộ, chiến sĩ, khu tăng gia chăn nuôi của đơn vị ngày càng phát triển, duy trì đầy đủ lượng thực phẩm hằng ngày cũng như dự trữ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giúp cho đơn vị tự túc 100% rau xanh.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, hiện nay, đơn vị chăn nuôi lợn theo hình thức tận dụng phụ phẩm nhà ăn, nhà bếp. Đại đội thường xuyên duy trì số lượng từ 30-40 con lợn thịt, bảo đảm tự túc trên 70% lợn giống chăn nuôi tại đơn vị. Tận dụng diện tích 5.000m2 mặt nước, Đại đội cũng nuôi thả các loại cá phù hợp phục vụ cho bếp ăn hàng ngày.

Nhờ đẩy mạnh phát triển các mô hình tăng gia, chăn nuôi phù hợp, kết hợp với chủ động nghiên cứu, tìm tòi, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng nên những năm gần đây, công tác tăng gia chăn nuôi của Đại đội đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2017, Đại đội đã thu hoạch trên 1.500 kg cá, 3.250 kg thịt, 10.226 kg rau xanh. Giá trị thu từ tăng gia chăn nuôi đạt 1.310.000 đồng/người/năm. Nguồn thu từ tăng gia, chăn nuôi chủ yếu đưa vào ăn thêm cho bộ đội, tặng quà cán bộ, chiến sĩ dịp Tết Nguyên đán và đầu tư xây dựng cảnh quan doanh trại. Nhờ đó, đời sống vật chất của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được cải thiện, tỷ lệ quân số khỏe bảo đảm đạt trên 98%.

Thượng úy CN Đỗ Quang Vinh - Quản lý bếp ăn Đại đội 72, cho biết: “Công tác hậu cần, tăng gia chăn nuôi luôn được cấp ủy, chỉ huy Đại đội quan tâm và có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả. Vì vậy, sau khi được quán triệt, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực tham gia. Hằng ngày, sau giờ huấn luyện, bộ đội lại mang dụng cụ ra vườn để tưới nước, dọn cỏ, chăm sóc rau xanh”.

Nhờ tăng gia chăn nuôi giỏi nên đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được bảo đảm tốt, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó với đơn vị, tạo tiền đề để Đại đội 72 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đại đội 72 trở thành điểm sáng trong Phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong toàn Sư đoàn 361 và Quân chủng.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website