20 giờ:37 phút Thứ sáu, ngày 6 tháng 7 , 2018

Tiểu đoàn 85, Trung đoàn 238, Sư đoàn 363:

Xứng danh đơn vị anh hùng

Tiểu đoàn 85 là đơn vị lắp ráp, bảo đảm đạn tên lửa cho các tiểu đoàn hỏa lực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Trung đoàn 238, Sư đoàn 363. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cho Trung đoàn bắn rơi 157 máy bay Mỹ, có 55 chiếc rơi tại chỗ gồm 16 kiểu loại, trong đó có 9 chiếc B-52. Với những thành tích đặc biệt đó, ngày 26-4-2018, Tiểu đoàn 85 vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND vì đã có thành tích xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Xứng danh đơn vị anh hùng
Tiểu đoàn 85 tham gia Diễn tập chiến thuật Tiểu đoàn kỹ thuật tên lửa C-75M3
do Quân chủng tổ chức năm 2018.

Tiểu đoàn 85 được thành lập ngày 22-4-1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra căng thẳng, ác liệt. Ngay sau đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Tiểu đoàn đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, tổ chức huấn luyện chuyển binh chủng kíp dây chuyền sản xuất đạn tại khu rừng Yên Thế, Hà Bắc. Với tinh thần quyết tâm, kiên trì tập luyện, các trắc thủ đã nhanh chóng nắm chắc yếu lĩnh, động tác. Tất cả đều chung quyết tâm nắm vững khí tài để sớm triển khai chiến đấu.

Từ ngày 21-8 đến 15-9-1965, Tiểu đoàn triển khai dây chuyền sản xuất đạn cung cấp cho các Tiểu đoàn hỏa lực, ngay khi Tiểu đoàn 83 được giao nhiệm vụ đánh trận đầu thì Tiểu đoàn 85 đã sản xuất và chuyển đạn đến trận địa phố Giỏ (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bàn giao kịp thời để Tiểu đoàn 83 lập công xuất sắc bắn rơi 2 chiếc F-105 tại cánh đồng Hữu Lũng thuộc tỉnh Lạng Sơn lúc 10 giờ sáng ngày 20-9-1965. Từ tháng 3-1965 đến tháng 4-1966, Tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất đạn cho Trung đoàn chiến đấu bắn rơi 45 máy bay Mỹ, góp phần bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng, bảo vệ giao thông tuyến đường 1A, đường số 5. Tháng 7 năm 1967, khi Trung đoàn triển khai chiến đấu tại trận địa Vĩnh Linh, Quảng Trị, Tiểu đoàn đã phát huy nội lực, bảo đảm các tham số kỹ thuật cho từng quả đạn, chuyển về các đơn vị hỏa lực sẵn sàng chiến đấu, phục kích đánh B-52. Những quả đạn tên lửa do đơn vị sửa chữa đã được các đơn vị trong Trung đoàn phóng đi tiêu diệt những tốp B-52 đầu tiên của giặc Mỹ trên chiến trường Việt Nam vào ngày 17-9-1967 tại trận địa T5 - Nông trường Quyết Thắng, Vĩnh Linh, Quảng trị, làm cơ sở để Quân chủng viết nên sách đỏ "Cách đánh B-52”.

Tháng 7-1971, Tiểu đoàn được lệnh hành quân ra Hải Phòng để củng cố, chấn chỉnh tổ chức, chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của Tiểu đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn vừa sản xuất cung cấp đủ đạn, vừa đảm bảo hệ số kỹ thuật đạn Tên lửa cho các Tiểu đoàn hỏa lực, chỉ trong 1 ngày đêm (21-6-1972), Tiểu đoàn đã lắp ráp được 44 quả đạn. Đây là kỷ lục trong lịch sử phục vụ chiến đấu của một Tiểu đoàn kỹ thuật.

Trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lắp ráp, bảo đảm đạn kịp thời cho các Tiểu đoàn hỏa lực của Trung đoàn chiến đấu tiêu diệt 5 máy bay Mỹ, trong đó có 2 chiếc B-52 (1 chiếc bị bắn rơi đầu tiên và 1 chiếc bị bắn rơi cuối cùng trên bầu trời Hải Phòng). Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tiểu đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lắp ráp đạn tên lửa, bảo đảm đủ đạn cho các tiểu đoàn hỏa lực chiến đấu, góp phần cho Trung đoàn 238 bắn rơi 157 máy bay Mỹ, trong đó có 55 chiếc rơi tại chỗ (gồm 16 kiểu loại, 9 chiếc B-52). Riêng đại đội Pháo phòng không của Tiểu đoàn bắn rơi 1 chiếc máy bay RF100 của Mỹ.

Trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 85 luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đoàn không ngừng được nâng lên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng ngày càng được củng cố; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: HỮU QUÂN 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website