7 giờ:20 phút Thứ sáu, ngày 1 tháng 4 , 2022

Hội nghị công tác bảo đảm kỹ thuật ngành Tên lửa phòng không năm 2022

Ngày 31-3, tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm kỹ thuật ngành Tên lửa phòng không năm 2022. Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu Nhà máy A31, Nhà máy A29; chủ nhiệm kỹ thuật các đơn vị trực thuộc Quân chủng và cán bộ, học viên Lớp tập huấn ngành Tên lửa phòng không năm 2022.

Hội nghị công tác bảo đảm kỹ thuật Ngành Tên lửa phòng không năm 2022
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị công tác bảo đảm kỹ thuật Ngành Tên lửa phòng không năm 2022
Đại tá Phạm Tiến Dũng - Trưởng Phòng Tên lửa phát biểu tham luận tại hội nghị.

Hội nghị công tác bảo đảm kỹ thuật Ngành Tên lửa phòng không năm 2022
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2021, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn chi phối, song ngành Tên lửa phòng không đã nỗ lực, vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, đồng bộ, vững chắc các bộ khí tài tên lửa, dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa… cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của Quân chủng PK-KQ. Ngành đã tổ chức rà soát, tham mưu, đề xuất với trên hạ cấp, loại khỏi biên chế các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật kém chất lượng, đưa các trang bị tốt, đang niêm cất ra sử dụng; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật, bảo quản định kỳ vũ khí, trang bị kỹ thuật, định kỳ đạn các tuyến đúng kế hoạch, hoàn thành chỉ tiêu quy định; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo công tác sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho khí tài, sửa chữa, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cho các tổ hợp tên lửa phòng không mới thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu; thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ thuật, tập trung huấn luyện nâng cao trình độ khai thác, làm chủ đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngành Tên lửa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tham gia nghiên cứu, sản xuất và khôi phục sửa chữa vật tư, trang bị khí tài tên lửa bảo đảm chất lượng, hiệu quả…

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Bảo biểu dương những kết quả mà ngành Tên lửa phòng không đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới, đồng Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng yêu cầu toàn Ngành quán triệt tốt nhiệm vụ, tập trung bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật và các nhiệm vụ đột xuất khác của Quân chủng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, tập trung nâng cao chất lượng thực hiện Ngày Kỹ thuật, bảo quản, định kỳ tháng, năm; sửa chữa kịp thời các hỏng hóc của vũ khí, trang bị kỹ thuật theo phân cấp, bảo đảm hệ số kỹ thuật theo chỉ tiêu, nhiệm vụ năm; thực hiện đăng ký sổ sách quản lý kỹ thuật đúng quy định; tập trung huấn luyện khai thác, làm chủ khí tài mới, cải tiến, huấn luyện ngoại ngữ cho cán bộ, kỹ thuật viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website