10 giờ:43 phút Thứ hai, ngày 13 tháng 6 , 2022

Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trung đoàn 276 (22-6-1972/22-6-2022)

Nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành

Mùa Hè năm 1972, khi cuộc chiến đấu của các lực lượng PK-KQ đang diễn ra rất khẩn trương, quyết liệt chống lại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của đế quốc Mỹ; ngày 22-6-1972, tại xã Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội, Trung đoàn Tên lửa 276 được ra đời. Đây là một trong hai trung đoàn tên lửa phòng không đầu tiên được trang bị vũ khí mới hiện đại S-125.

Nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành
Huấn luyện SSCĐ ở  Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 276, Sư đoàn 367. Ảnh:
ÁNH TUYẾT

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lực lượng tên lửa mới, với quan điểm “Phải lựa chọn những cán bộ ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ tiếp thu nhanh và đã trực tiếp sử dụng loại tên lửa S-75, làm nòng cốt để nhanh chóng huấn luyện ở Liên Xô về nước chiến đấu được ngay”. Quán triệt quan điểm chỉ đạo trên, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thời kỳ này được Quân chủng chọn lọc kỹ về phẩm chất chính trị và có trình độ văn hóa cơ bản.

Ngày 11-7-1972, Trung đoàn bắt đầu hành quân bằng tàu hỏa. Sau 13 ngày đêm, Trung đoàn đã đến thành phố Ba-cu thuộc Azecbaidan, Liên Xô. Với tinh thần khẩn trương, sau một ngày bạn đã dẫn Ban Chỉ huy Trung đoàn tham quan bãi tập, giới thiệu kế hoạch và chương trình học tập. Ngày 28-7-1972, Trung đoàn làm Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng trong huấn luyện. Trong thời gian huấn luyện ở Ba-cu (Liên Xô), Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, rút ngắn thời gian huấn luyện, tham gia bắn đạn thật 6/6 tiểu đoàn đều tiêu diệt mục tiêu bay thấp. Cùng với công tác huấn luyện chuyển loại khí tài, hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian này được Đảng ủy Trung đoàn coi trọng như: Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lê nin cho bộ đội, xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng thủy chung, được bạn bè quốc tế khâm phục, yêu mến quý trọng. Ngày 18-12-1972, Trung đoàn được lệnh về nước. Khi về nước triển khai chiến đấu thì Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972 của quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi.

Khi đất nước từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, Trung đoàn chuyển từ SSCĐ sang bảo quản vũ khí, khí tài. Cán bộ, chiến sĩ liên tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Trung đoàn vững mạnh về mọi mặt, vừa SSCĐ tốt, vừa bảo quản tốt vũ khí, khí tài và tăng gia sản xuất giỏi.

Năm 1978, Trung đoàn đã nhanh chóng củng cố tổ chức, triển khai vũ khí, khí tài SSCĐ bảo vệ bầu trời Hà Nội. Năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới nổ ra, Trung đoàn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, triển khai vũ khí, khí tài chiến đấu bảo vệ bầu trời biên giới, nêu cao quyết tâm đánh thắng không quân địch ngay từ trận đầu, quả đạn đầu.

Chấp hành Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, năm 1991, Trung đoàn về triển khai chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 367 tại TP Hồ Chí Minh. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Quân chủng, Sư đoàn và tinh thần kiên quyết khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã hoàn thành cuộc hành quân lớn với hàng trăm tấn vũ khí, khí tài hạng nặng, quãng đường gần 2.000km từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị.

Suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm 10 chế độ SSCĐ, 4 biết trong QLVT, chỉ lệnh tác chiến phòng không; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn; tổ chức trực ban chiến đấu nghiêm túc, cảnh giác SSCĐ cao, sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tổ chức tốt nhiệm vụ HLCĐ, XDCQ, QLKL, bảo đảm tốt VKTBKT, công tác hậu cần đời sống cho thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn gắn với xây dựng đơn vị an toàn, giữ vững mối quan hệ với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương trên các địa bàn đóng quân.

Với thành tích xuất sắc trong xây dựng và trưởng thành, 13 năm liền (2004-2016) Đảng bộ Trung đoàn đều đạt TSVM, Trung đoàn VMTD, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu khối các trung đoàn tên lửa của Quân chủng. Năm 2013, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; các năm 2013, 2014 tham gia bắn nghiệm thu khí tài đã tiêu diệt mục tiêu, được Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tặng lẵng hoa chúc mừng; năm 2018 tham gia Hội thao kíp chiến đấu dây chuyền lắp ráp đạn do Quân chủng tổ chức đạt giải ba, Hội thao kíp chiến đấu sở chỉ huy Trung đoàn đạt giỏi, tham gia bắn đạn thật tên lửa tại Trường bắn TB-1, tiêu diệt mục tiêu, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “Đơn vị bắn giỏi”; năm 2020 tham gia Hội thao kíp chiến đấu tiểu đoàn hỏa lực đạt giỏi; tham gia Diễn tập MN-20 được Quân chủng tặng bằng khen. Năm 2021, Đảng ủy Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 276 luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng; bằng trí tuệ, mồ hôi, công sức của mình đã xây đắp nên truyền thống quý báu của đơn vị và làm phong phú thêm lịch sử truyền thống của Quân đội, Quân chủng, Sư đoàn 367. Đó là nguồn động lực mạnh mẽ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để Trung đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá PHẠM ĐÌNH BIÊN - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 276
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website