7 giờ:59 phút Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 , 2023

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ ở Sư đoàn 372

Những năm qua, tuổi trẻ Sư đoàn 372 luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo, tích cực trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Qua đó, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ ở Sư đoàn 372
Phi công Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 bay biểu diễn trên sa bàn. 
Ảnh: CÔNG ĐỨC

Vừa qua, có dịp đến công tác tại Sư đoàn 372, chúng tôi tận mắt chứng kiến những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ đơn vị như: Phong trào “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ Nhật xanh” với hàng nghìn ngày công lao động của cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần tu sửa, củng cố cảnh quan đơn vị ngày càng “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Cùng với đó, thực hiện các phong trào “Kíp trực kiểu mẫu”, “Tuần làm việc kiểu mẫu”, cán bộ ĐVTN hăng hái xung kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là SSCĐ, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay (HLB, BĐATB).

Trước ngày huấn luyện bay, mặc cho cái nắng hè rát bỏng, sự khắc nghiệt của thời tiết Miền Trung, dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo, kèm cặp chặt chẽ của đội ngũ giáo viên và chỉ huy bay, lực lượng phi công trẻ của Sư đoàn 372 vẫn miệt mài ôn luyện các nội dung lý thuyết, vẽ lược đồ bay, bay buồng tập, tập buồng lái, bay biểu diễn hiệp đồng… Mặc dù lưng áo đã ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt sạm nắng vì trời nắng nóng, nhưng các phi công trẻ vẫn luôn chăm chú vào từng thao tác, động tác huấn luyện, với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên sân biểu diễn hiệp đồng của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Thượng úy Nguyễn Quốc Chính - Phi công Phi đội 2 chia sẻ: “Tôi luôn thấy vinh dự, tự hào vì được góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay phải ra sức rèn luyện, xung kích vào thực hiện nhiệm vụ để góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nối tiếp truyền thống các thế hệ cha anh đi trước. Để khai thác, làm chủ được VKTBKT, nâng cao trình độ SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chúng tôi phải nắm chắc lý thuyết chuyên môn, thành thục thực hành, rèn bản lĩnh, rèn luyện thể lực. Vì vậy, quá trình huấn luyện dẫu có vất vả đến mấy chúng tôi cũng quyết tâm vượt qua”.

Vui mừng về những đóng góp của tuổi trẻ đơn vị, Thượng tá Đinh Đức Việt - Phó Chính ủy Sư đoàn 372 cho biết: “Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Sư đoàn phát triển ngày càng mạnh mẽ, có chất lượng, có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Tổ chức Đoàn thường xuyên được kiện toàn, đóng vai trò tích cực trong tập hợp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong mọi nhiệm vụ. Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho ĐVTN luôn được coi trọng. Đội ngũ cán bộ, sĩ quan, phi công trẻ của đơn vị cơ bản có trình độ học vấn cao, được đào tạo cơ bản, được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe… Đây là cơ sở để lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn xác định phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị là nội dung biện pháp quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ SSCĐ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Sư đoàn”.

Từ việc hưởng ứng các phong trào: “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ vươn tới những đỉnh cao; tiến quân vào khoa học và công nghệ; đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và bằng những chương trình, hành động, việc làm cụ thể, tuổi trẻ Sư đoàn 372 đã vươn lên chiếm lĩnh khoa học công nghệ, nâng cao trình độ khai thác làm chủ VKTBKT hiện đại, SSCĐ cao, huấn luyện giỏi, nhất là HLB, BĐATB, hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn ném bom, đạn thật, bay biển xa, đạt giải cao trong các hội thi, hội thao, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, giúp dân xóa đói, giảm nghèo… qua đó góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng Nhân dân.

Không chỉ phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tuổi trẻ Sư đoàn 372 còn là lực lượng nòng cốt trong chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy ở đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật, lối sống, nếp sống văn hóa và khát vọng cống hiến giúp tuổi trẻ đơn vị từng bước trưởng thành, hoàn thiện và phát triển nhân cách của quân nhân cách mạng.

HỒNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website