8 giờ:22 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 1 , 2024

Lính pháo trên miền Đất Võ

Khuôn viên Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 573, Quân khu 5 tựa như một công viên thu nhỏ. Từ doanh trại ra trận địa ngập tràn sắc hoa cúc, hoa giấy, vạn thọ, hướng dương, hàng dương liễu được bộ đội cắt tỉa cẩn thận, trang trí thêm những giàn đèn nhấp nháy đủ màu sắc; tại khu sinh hoạt ngoài trời, cán bộ, chiến sĩ đang sơn lại những chậu mai vàng, quất cảnh, kê lại những hàng ghế đá cho ngay ngắn, đẹp mắt. Tất cả đang chuẩn bị đón chào mùa Xuân mới Giáp Thìn năm 2024.

Lính pháo trên miền Đất Võ
Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Khẩu đội 5, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573, Quân khu 5.

Thiếu tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị vui Xuân, đón Tết của đơn vị đã hoàn thành. Về vật chất, đơn vị đã chuẩn bị đủ nguồn thực phẩm cho bộ đội ăn Tết. Ngoài tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị trích quỹ tăng gia chi vào bữa ăn bộ đội 25.000 đồng/người/ngày; tặng quà đội ngũ hưởng lương trong đơn vị phần quà trị giá 700.000/người. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, chúc Tết 15 gia đình thuộc đối tượng chính sách và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tham gia chương trình “Xuân yêu thương” và tặng 5 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu, Bình Định. Cùng với đó, đơn vị tổ chức thi trang trí phòng Hồ Chí Minh, bàn thờ Tết, gói bánh chưng, đồng thời phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động thể thao: đấu vật, đẩy gậy, biễu diễn võ thuật…”.

Chúng tôi ghé thăm Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573 khi đơn vị đang luyện tập các phương án chiến đấu. Cả trận địa sôi động bởi những khẩu lệnh đanh gọn, dứt khoát. Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Đại đội 8 và sự hiệp đồng chặt chẽ của các khẩu đội, những khẩu pháo 37mm giương cao nòng quay nhanh về hướng mục tiêu giả định. Nhìn theo ánh mắt thẳng căng hướng vào bầu trời xanh của pháo thủ, chúng tôi thấy được tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của bộ đội, tất cả quyết tâm không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không. Được biết, Tiểu đoàn 3 là một trong những đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua quyết thắng của Lữ đoàn 573, nhiều năm đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi” và “Đơn vị quyết thắng”. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Thoảng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, ngoài việc tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết, đơn vị còn tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu như: đánh phương tiện bay thấp, đột nhập, tập kích đường không; đánh địch mặt đất, phòng chống cháy nổ… Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức cho các phân đội trực ban chiến đấu, tuần tra, canh gác khoa học, hợp lý, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trở về cơ quan Lữ đoàn 573, trong khuôn viên rực rỡ các loài hoa khoe sắc, chúng tôi được Đại tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng phấn khởi cho biết: Năm 2023, với sự đồng sức, đồng lòng, nỗ lực quyết tâm của các bộ, chiến sĩ, Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực từ sở chỉ huy đến phân đội; thường xuyên luyện tập các phương án tác chiến; tổ chức cơ động, dã ngoại rèn luyện bộ đội sát với điều kiện chiến tranh hiện đại; tham gia các cuộc diễn tập hiệp đồng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập thiết quân luật, giới nghiêm… đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra; tham gia bắn đạn thật cấp Quân khu tiêu diệt 100% mục tiêu. Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trực ban SSCĐ, thường xuyên và trong các dịp lễ, Tết; tham gia các đợt hội thao, hội thi đều có giải; hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, được Quân khu 5 tặng cờ thi đua, bằng khen.

Đại tá Trần Văn Hương - Chính ủy Lữ đoàn cho biết thêm: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Lữ đoàn luôn phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong đơn vị và vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng dựng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và đoàn kết quân dân, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Dịp Tết năm nay, ngoài hoạt động tại đơn vị, Lữ đoàn còn cử đội văn nghệ và lực lượng tham gia gói bánh chưng tặng người nghèo nhân ngày “Hội Xuân khu 5 thắm tình quân dân” do tỉnh Bình Định tổ chức. Đơn vị cũng dự kiến thăm hỏi, tặng 42 suất quà cho gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn”.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 khi đất trời miền đất võ đang rộn rã vào Xuân. Những thành tích trong năm 2023 của đơn vị là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ bình yên vùng trời được phân công, để nhân dân được đón một cái Tết đầm ấm, yên vui.

HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website