11 giờ:46 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 1 , 2017

Ấm áp “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”

Ngày 23-1, tại Trạm Ra đa 16, Trung đoàn 291 (Sư đoàn 365), Ban Thanh niên Quân chủng PK-KQ phối hợp với Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ hội "Bánh chưng xanh - Mâm cỗ Tết" nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu - năm 2017. Đến dự có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 365; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội; Ban Thanh niên Quân chủng PK-KQ; đại biểu chính quyền địa xã Tân Thành; huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) cùng các đại biểu các Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Ấm áp “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” 
Đại tá Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Sư đoàn 365 đánh trống khai Hội.

Chương trình “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo” được phối hợp tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân giữa Trạm Ra đa 16 (Trung đoàn 291) với nhân dân các dân tộc Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị trên địa bàn đóng quân nhằm mục đích góp phần cùng Đảng, toàn quân, toàn dân ăn Tết trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, mừng Tết cổ tuyền của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để sẻ chia những khó khăn cùng bà con nhân dân nghèo, các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của Trạm Ra đa 16.

Ấm áp “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”

Ấm áp “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trao quà Tết cho các gia đình, cá nhân
có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Thành và Trạm Ra đa 16.

Trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội, cán bộ, đoàn viên thanh niên Trạm ra đa 16 và một số đơn vị đồng hành đã sôi nổi tham gia nhiều hoạt động mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc như: Thi gói bánh chưng; thi đấu bóng chuyền; thi đấu kéo co. Ngoài tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao tại khuôn viên Trạm Ra đa, lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân chủng PK-KQ phối hợp với Phòng Dân vận Quân chủng PK-KQ, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng cùng các đơn vị đồng hành đã tới thăm, tặng quà Tết và quần áo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; tặng sách vở, đồ dùng học tập cho 3 trường của xã. Tối cùng ngày diễn ra chương trình giao lưu, tặng quà các cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trung đoàn.

Ấm áp “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”

Ấm áp “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”

Ấm áp “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”

Ấm áp “Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo”
Hoạt động thi gói bánh chưng, thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ tại Lễ hội.

“Chương trình “Xuân canh trời- Tết biên cương, hải đảo” sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN nét đẹp về các phong tục truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời, đây là chuỗi hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ nhằm khơi dậy trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tinh thần tương thân tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc; tạo không khí đoàn kết, vui tươi phấn khởi, yên tâm canh trực Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới, hải đảo của Tổ quốc”: Trung tá Nguyễn Đương Vịnh - Trưởng Ban Thanh niên Quân chủng PK-KQ khẳng định.

DƯƠNG TOÀN - ÁNH TUYẾT

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website