9 giờ:27 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 5 , 2025

Phân xưởng 2, Nhà máy Z119

Nâng cao chất lượng sửa chữa, hiệu chỉnh, lắp ráp khí tài

Là khâu quan trọng trong dây chuyền sửa chữa, sản xuất khí tài của Nhà máy Z119; những năm qua, cán bộ, công nhân Phân xưởng Sửa chữa, lắp ráp, hiệu chỉnh khối đơn hệ thống (Phân xưởng 2) luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tích cực sửa chữa, lắp ráp đúng tiến độ, với chất lượng sản phẩm ngày càng ổn định và hiệu quả cao.

Nâng cao chất lượng sửa chữa, hiệu chỉnh, lắp ráp khí tài
Cán bộ, công nhân Phân xưởng 2 trao đổi phương án sửa chữa, sản xuất.

Bước vào Phòng Lắp ráp của Phân xưởng 2, chúng tôi thấy không khí làm việc khá sôi nổi, hăng say, cán bộ, công nhân đang trao đổi về cách sửa chữa, lắp ráp các mảng mạch, khối máy trên khí tài ra đa. Sau khi trao đổi, lắng nghe ý kiến của các thành viên, Thiếu tá Nguyễn Văn Quyết - Phó Quản đốc Phân xưởng 2 mới đưa ra kết luận sửa chữa các khối máy hỏng hóc của khí tài và được mọi người nhất trí, ủng hộ. Cách làm đó phản ánh rõ việc phát huy dân chủ, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất của cán bộ, công nhân Phân xưởng. Thiếu tá Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: “Được lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đánh giá là “trái tim” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; Phân xưởng 2 có nhiệm vụ lắp ráp, hiệu chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng sâu đến từng mảng mạch, khối đơn hệ thống của trang bị khí tài ra đa, sửa chữa phương tiện đo các loại và sản xuất vật tư kỹ thuật. Để thực hiện nhiệm vụ, Phân xưởng được biên chế thành các tổ: Lắp ráp, điều chỉnh, máy đo. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phân xưởng luôn đề cao tính độc lập, tự chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, trên cơ sở động viên tính tích cực, tự giác, hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, lấy chất lượng sản phẩm là lương tâm, trách nhiệm của người thợ”.

Được biết, khí tài ra đa của các đơn vị khi vào Nhà máy phần lớn đã sử dụng lâu năm, xuống cấp, mất đồng bộ, hỏng hóc xảy ra nhiều, nhất là các mảng mạch, giắc cắm, linh kiện điện tử bị oxi hóa, tiếp xúc không tốt, dẫn điện kém, các tham số không ổn định… Song, được sự quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Nhà máy và các phòng, ban đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Mặt khác, cán bộ, công nhân trong Phân xưởng luôn đoàn kết, xác định rõ nhiệm vụ, không ngừng nỗ lực cố gắng; trong quá trình sản xuất, sửa chữa chấp hành nghiêm các quy định của Nhà máy và Phân xưởng, nhất là kỷ luật công nghệ, quy trình sửa chữa, công tác “3 kiểm” và bảo đảm an toàn trong sản xuất. Vì vậy, chất lượng sửa chữa, sản xuất của Phân xưởng 2 luôn ổn định với độ tin cậy cao, hoàn thành công việc theo tiến độ và chất lượng Nhà máy giao.

Hằng năm, ngoài việc cử cán bộ, công nhân tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng do Nhà máy tổ chức; Phân xưởng 2 còn tăng cường trao đổi, kèm cặp, giúp đỡ, hướng dẫn lẫn nhau, thực hiện lãnh đạo, chỉ huy Phân xưởng hướng dẫn công nhân; người có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng người trẻ, ít kinh nghiệm, quyết không để công nhân yếu hay thiếu ở bất cứ vị trí nào trên dây chuyền sản xuất của Phân xưởng. Thượng tá QNCN Đoàn Tuấn Thanh - Tổ trưởng Tổ Điều chỉnh cho biết: “Để công tác sửa chữa, sản xuất đạt chất lượng và cũng khẳng định độ sâu sửa chữa về khí tài, đòi hỏi mỗi cán bộ, công nhân trong Tổ phải không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, nắm chắc quy trình sửa chữa, nối điện kiểm tra các khối, mảng mạch. Nếu từng tham số chưa đạt yêu cầu kỹ thuật thì phải tìm nguyên nhân hỏng hóc để có biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời. Mỗi lần sửa chữa các khối như vậy là một lần cán bộ, công nhân trong Tổ trao đổi, bồi dưỡng cho nhau về phương pháp làm việc, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh đó, Phân xưởng 2 còn là đơn vị chủ công của Nhà máy trong các lần cơ động, sửa chữa khí tài ra đa của các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân, cả ở đất liền và trên biển, đảo. Ngoài nhiệm vụ cơ động sửa chữa theo kế hoạch, Phân xưởng còn thực hiện các nhiệm vụ cơ động sửa chữa đột xuất theo lệnh của chỉ huy Nhà máy. Nhiều pan, bệnh trên khí tài được cán bộ, công nhân Phân xưởng sửa chữa, hiệu chỉnh thành công, kịp thời bảo đảm khí tài ra đa cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Cũng từ trong sản xuất, sửa chữa, hiệu chỉnh, cán bộ, công nhân của Phân xưởng được trải nghiệm và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, đồng thời đã có nhiều sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn, trực tiếp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thực hiện công việc được giao.

Với sự đồng lòng thống nhất và quyết tâm của cán bộ, công nhân trong thực hiện nhiệm vụ, cùng với những chủ trương, biện pháp triển khai đồng bộ, quyết liệt, những năm qua, Phân xưởng 2 đã khẳng định chất lượng sản phẩm sau sửa chữa luôn đạt cấp 2 đồng bộ vững chắc, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tổng kết Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2024, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phân xưởng 2 được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Bài, ảnh: THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website