8 giờ:6 phút Thứ hai, ngày 25 tháng 12 , 2017

Những chiến công đặc biệt của Sư đoàn 363 trong Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn 363 đã cơ động trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố, chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc, bắn rơi 381 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 12 chiếc B-52. Đặc biệt, trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12-1972, Sư đoàn đã tiêu diệt 17 máy bay địch, hạ 5 chiếc B-52; góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lịch sử.

Sư đoàn 363 được thành lập ngày 19-5-1965, chỉ 2 tháng sau, trong trận đầu ra quân ngày 11-7-1965, Đại đội 171 pháo cao xạ 100mm, bằng một loạt 8 viên đạn bắn theo phần tử tổng hợp ở cự ly 18km đã bắn rơi một máy bay F-104 của địch. Phát huy chiến thắng trận đầu, nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 363 đã khắc phục muôn vàn khó khăn, sáng tạo nhiều cách đánh hay, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chiến dịch tác chiến phòng không, thực hiện càng đánh càng mạnh, hiệu suất chiến đấu ngày càng cao và trưởng thành nhanh chóng, vững chắc về mọi mặt.

Những chiến công đặc biệt của Sư đoàn 363 trong Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”
Huấn luyện SSCĐ tại Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 213 (Sư đoàn 363). Ảnh:
THIÊN AN

Trong hàng trăm chiến công của Sư đoàn 363, có nhiều chiến công xuất sắc. Có trận chỉ trong 5 phút bắn rơi 5 chiếc như ngày 25-4-1967. Có trận đạt hiệu suất chiến đấu cao, chỉ một quả đạn tên lửa đã bắn rơi tại chỗ 2 chiếc máy bay A4E như trận ngày 31-8-1967 của Tiểu đoàn 73, Trung đoàn 285. Đặc biệt, đơn vị nào cũng lập công, vũ khí nào cũng bắn hạ được máy bay địch.

Để nghiên cứu cách đánh máy bay chiến lược B-52 của Mỹ, Bộ Tổng Tư lệnh và Quân chủng PK-KQ đã điều động Trung đoàn 238 vào tuyến lửa Vĩnh Linh. Sau hơn một năm vừa nghiên cứu vừa tổ chức đánh máy bay B-52, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 đã trải qua muôn vàn gian khổ, hi sinh, kiên trì bám trụ dưới làn bom đạn địch để tìm ra cách đánh máy bay B-52. Ngày 17-9-1967, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 84 (Trung đoàn 238) đã bắn rơi chiếc máy bay B-52 đầu tiên trên chiến trường miền Bắc. Và chỉ 3 ngày sau, đơn vị tiếp tục bắn rơi 2 chiếc B-52 nữa. Kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Trung đoàn Tên lửa 238, đã được đúc kết thành cẩm nang sách đỏ “Cách đánh B-52”, góp phần quan trọng để Bộ đội Tên lửa lập công, bắn rơi hàng chục máy bay B-52 trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội, cuối tháng 12-1972.

Chiến công nối tiếp chiến công, 4 giờ 53 phút ngày 23-12, Tiểu đoàn 82, Trung đoàn 238, tại trận địa An Lão (Hải Phòng) đã bắn rơi 1 chiếc B-52. Đây là chiếc B-52 đầu tiên của quân dân Hải Phòng bắn rơi trong Chiến dịch. Chỉ 10 phút sau, Tiểu đoàn 73, Trung đoàn 285 cũng bắn rơi 1 chiếc B-52. Tiếp đó, 22 giờ 34 phút ngày 26-12, với phương pháp bắn bằng phần tử ra đa, Đại đội 174 pháo 100mm của Trung đoàn 240 đã lập công xuất sắc, bắn rơi một “pháo đài bay” B-52 của đế quốc Mỹ. Đây là đơn vị pháo phòng không duy nhất hạ được máy bay B-52. Và cũng chỉ 2 phút sau, Tiểu đoàn 81, Trung đoàn 238 bắn rơi thêm 1 chiếc B-52, kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với thành phố Hải Phòng.

Để tăng cường lực lượng bảo vệ Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng điều động 2 Tiểu đoàn 71 và 72 (Trung đoàn 285) từ Hải Phòng nhanh chóng cơ động lên Hà Nội, bố trí trên các hướng Đông, Đông Bắc. Đêm 27-12-1972, tại trận địa Đại Chu (Yên Phong-Hà Bắc), Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 đã hạ một máy bay B-52 rơi ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Đây là chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị bắn rơi ngay giữa lòng Hà Nội.

Với những thành tích xuất sắc và chiến công vẻ vang ấy, Sư đoàn 363 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 11 Huân chương Quân công, 1014 Huân chương Chiến công các loại. Sư đoàn 363, 5 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 1 đại đội và 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước; cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 đã và đang khắc phục mọi khó khăn, ra sức học tập, làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu cao, xứng đáng là một trong những lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sư đoàn đã thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần, ý chí quyết tâm cho bộ đội. Nhờ vậy, nhiều năm liền Sư đoàn được công nhận là “lá cờ đầu” trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng. Trong các đợt diễn tập, bắn đạn thật, hội thao, hội thi… đều giành được giải cao, nhiều đơn vị được tặng cờ “Đơn vị bắn giỏi”. Các mặt công tác khác cũng luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đơn vị được trang bị một số vũ khí, khí tài hiện đại. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định tập trung đột phá vào công tác huấn luyện SSCĐ, làm chủ vũ khí, khí tài, nhất là những vũ khí, công nghệ mới; góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, quản lý vững chắc vùng trời được giao.

VŨ XUÂN YÊN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website