Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC (6-11-1990/6-11-2025):
Giữ vững thương hiệu, nâng tầm vị thế trong giai đoạn mới
Ngày 6-11-1990, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 296/QĐ-QP thành lập Xí nghiệp Khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình hàng không thuộc Quân chủng Không quân - Đơn vị tiền thân của Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC và Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC thuộc Quân chủng PK-KQ ngày nay, có nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục sân bay, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện bay, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Lãnh đạo Công ty ADCC nhận quà của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong thực hiện Dự án T2 Sân bay Cát Bi, TP Hải Phòng.Sau gần 2 năm hoạt động, trước yêu cầu của tình hình mới, ngày 18-10-1992, Bộ Tổng Tham mưu đã ký Quyết định số 573/QĐ-TM về việc tách Xí nghiệp khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình hàng không thành 2 doanh nghiệp: Xí nghiệp Thiết kế và tư vấn công trình hàng không ADCC và Xí nghiệp Xây dựng công trình hàng không ACC thuộc Quân chủng Không quân, hoạt động độc lập với 2 chức năng riêng biệt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 27-7-1993, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 374/QĐ-QP về việc thành lập lại Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không thuộc Quân chủng Không quân, được xác định là doanh nghiệp nhà nước, có tư cách pháp nhân, thực hiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế hạch toán kinh tế độc lập, được phép liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.
Trải qua nhiều lần tách nhập, Công ty vẫn luôn giữ vững vị trí vai trò của mình trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không, đặc biệt là các công trình sân bay. Những năm gần đây, thực hiện phương châm “Chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả”, Công ty đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện phương thức thiết kế mô hình BIM, 3D, công nghệ AR&VR, Chat GPT, trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tư vấn và thiết kế công trình. Công ty đã tiến hành thiết kế, tư vấn giám sát, quy hoạch các công trình quốc phòng, kinh tế trọng điểm trên toàn quốc; giữ vững thị trường nước ngoài và hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế; đăng ký và thực hiện trên 600 hợp đồng, có giá trị 916 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra và tặng quà các đơn vị tham gia Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (tháng 5-2025).
Đến nay, Công ty đã thực hiện nhiều công trình vừa có giá trị kinh tế lớn, vừa có ý nghĩa chính trị quan trọng của quốc gia; điển hình như các dự án quốc phòng: Sân bay Phan Thiết, Chu Lai, Phú Quý; Khu trực ban chiến đấu và nhà ga quân sự tại Sân bay Tân Sơn Nhất; Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp nhận máy bay L39LG của Trung đoàn 910, Trường SQKQ; Dự án sân bay Gia Bình… Các công trình kinh tế trọng điểm như: Dự án Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Đà Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất, hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài. Dự án nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; nhiều gói thầu thuộc Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; Dự án khảo sát, thiết kế Cảng hàng không Quảng Trị, Phan Thiết, Thành Sơn và các dự án tại các sân bay: Vinh, Phú Quốc, Sa Pa, Cần Thơ, Thọ Xuân, Cà Mau… Đặc biệt, Công trình Sân đỗ nặng của Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong 16 công trình giao thông của cả nước được Hội đồng Chất lượng Nhà nước tặng Huy chương Vàng và cấp Bằng chứng nhận “Công trình đạt chất lượng tiêu biểu thập kỷ 90, thế kỷ XX”.
Ngoài ra, Công ty còn khẳng định thương hiệu và phát triển sang thị trường nước ngoài như tư vấn, giám sát Nhà ga quốc tế Tripoli (Lybia); tìm vị trí, quy hoạch, tư vấn giám sát các dự án xây dựng sân bay Attapeu, Nongkhang (Lào); hợp tác với tư vấn quốc tế (Nhật, Pháp, Singapore…) để triển khai thực hiện Dự án thiết kế hạ tầng sân bay, Cảng HKQT Long Thành, Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc…

Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng PK - KQ chụp ảnh với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Công ty ADCC đã không ngừng lớn mạnh cả về cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động, khẳng định vị thế, uy tín, vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về thiết kế và tư vấn xây dựng các công trình hàng không. Hiện nay, hơn 90% cán bộ, nhân viên của Công ty có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; 100% lao động được đào tạo cơ bản, đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành, nghề khác nhau, có phẩm chất chính trị vững vàng, yêu ngành, mến nghề, có trình độ làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, góp phần quan trọng tạo nên chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy và bảo đảm cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới. Các chỉ tiêu năm sau đều đạt cao hơn năm trước, trong 5 năm gần đây, mức tăng trưởng bình quân đạt 8-10%; doanh thu bình quân hằng năm đạt 163 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhận trên doanh thu đạt từ 6-8%; thu nhập của người lao động tăng bình quân từ 6-8%. Đời sống của cán bộ, công nhân, người lao động ngày càng được nâng lên, hoàn thành tốt chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước và là một trong những doanh nghiệp có hoạt động xã hội tốt.

Thượng tá Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công ty ADCC nhận danh hiệu “Bảng vàng danh hiệu xuất sắc” do Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng và Viện Kinh tế và Văn hóa trao tặng năm 2024.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 35 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã được tặng thưởng: 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều năm, Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu, Công ty được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc”; hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên, người lao động được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; “Chiến sĩ tiên tiến”; “Lao động tiên tiến”… Những thành tích đó đã xây dựng nên truyền thống “Tự lực, tự cường; chuyên sâu sáng tạo; bền bỉ tiên phong; phát triển bền vững” của Công ty.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xác định không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai chặt chẽ Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp và chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, phát triển. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm tinh, gọn, mạnh; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn và đầu tư công nghệ mới, hiện đại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ và các phần mềm tiên tiến vào tư vấn, thiết kế các công trình, dự án. Tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10-15%, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Công ty ổn định, phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế số 1 Việt Nam và hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn xây dựng công trình hàng không.
Đại tá ĐỒNG QUỐC HÙNG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty ADCC