14 giờ:17 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 11 , 2025

Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC (06-11-1990 / 06-11-2025):

35 năm vững bước trưởng thành

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã phát triển thành một doanh nghiệp đa ngành, khẳng định vị thế hàng đầu trong thi công các công trình hàng không và các công trình quốc phòng, giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, thủy điện, thủy lợi… xứng đáng với truyền thống “Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.

35 năm vững bước trưởng thành
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công của Tổng Công ty ACC tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (năm 2025).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình sân bay, ngày 06-11-1990, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 296 thành lập Xí nghiệp Khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình hàng không, thuộc Quân chủng Không quân - Đơn vị tiền thân của Tổng Công ty ACC và Công ty ADCC thuộc Quân chủng PK-KQ ngày nay, với nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục sân bay, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện bay, SSCĐ, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Những năm đầu thành lập, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật và nguồn lực con người... song quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; vận dụng sáng tạo quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực là chính; bằng ý chí trách nhiệm cao và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động; Xí nghiệp đã chủ động, sáng tạo bước ra thị trường; tìm ra hướng đi đúng đắn, thích hợp cho sự phát triển của một doanh nghiệp còn non trẻ.

35 năm vững bước trưởng thành
Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên Tổng công ty ACC tại Lễ khởi công dự án xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội.

Trải qua nhiều lần tách, nhập, từ Công ty ACC phát triển thành Tổng công ty ACC, dù phải đối mặt với nhiều thử thách, song Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty luôn xác định mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là: “Chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự tồn tại và phát triển”; với phương châm: “Vừa sản xuất, vừa củng cố xây dựng lực lượng”, “Đi tắt, đón đầu, nắm vững, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; phát huy khả năng, thế mạnh của phương tiện kỹ thuật hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn lực con người để xây dựng và phát triển doanh nghiệp”. Đồng thời chủ động, sáng tạo nghiên cứu, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh; đề ra lộ trình và bước đi cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn, phù hợp với sự phát triển khoa học, công nghệ; thích nghi và tạo ra năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

35 năm vững bước trưởng thành
Đại tá Nguyễn Mai Đô - Chủ tịch Tổng công ty ACC và Đại tá Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng công ty ACC động viên cán bộ, công nhân thi công Dự án xây dựng công trình “Mở rộng sân đỗ máy bay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - giai đoạn 2”

Hiện nay, Tổng công ty ACC đang quản lý hơn 30 chủng loại xe-máy thiết bị đặc chủng, với gần 600 đầu xe-máy, thiết bị đồng bộ và 45 dây chuyền thi công; trong đó có nhiều trang bị tiên tiến, hiện đại trên thế giới.

Công tác thị trường của Tổng công ty ACC đã có bước phát triển toàn diện. Ngoài giữ vững thị trường truyền thống, Tổng công ty đã chú trọng tìm kiếm, phát triển các thị trường mới, đột phá sang thị trường có vốn ngoài ngân sách Nhà nước. Bằng uy tín và thương hiệu của mình, giai đoạn 2020-2025, Tổng công ty ACC đã ký kết được trên 800 hợp đồng với tổng trị giá gần 24.000 tỷ đồng; bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng trên 700 hạng mục, công trình, với giá trị hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, quốc phòng, được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ, có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế và chính trị, cũng như quốc phòng, an ninh.

Nổi bật là các công trình thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Long Thành… nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội như: Quốc lộ 1A, Khu liên cơ quan Vân Hồ, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội; Vietnam Airlines, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa, Nhà máy in tiền quốc gia; Đại học Thủy Lợi, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh… Các công trình quốc phòng, an ninh như: Đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông, đường Hồ Chí Minh; sân bay Cần Thơ, Phù Cát, Tuy Hòa… Các công trình ngoài biển đảo. Ngoài ra là các công trình phòng thủ bờ biển; dự án xây dựng hạ tầng, dân dụng, công nghiệp, giao thông trọng điểm khác; xây dựng thủy điện, điện gió...

35 năm vững bước trưởng thành
Đại tá Nguyễn Đức Toàn - Tổng Giám đốc Tổng công ty và Đại tá Lại Văn Sâm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Đặc biệt, là các công trình phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như: Sân bay Biên Hòa, Kép, Yên Bái; các dự án thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội; dự án xây dựng SCH PK-KQ quốc gia; trụ sở làm việc Công an, Đồn Biên phòng các tỉnh; SCH, cơ sở hạ tầng kỹ thuật các đài, trạm, thao trường huấn luyện, trận địa chiến đấu, trường bắn, bãi thử khí tài, kho, xưởng... các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Trên hành trình xây dựng và phát triển, Tổng công ty ACC luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế và tính đặc thù cao của lĩnh vực hoạt động xây dựng công trình hàng không; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; không ngừng đổi mới, vượt khó đi lên, kiên định chiến lược sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, Tổng công ty đã quy tụ được sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tốc độ tăng trưởng hằng năm từ 8-10%; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; đời sống của người lao động từng bước được cải thiện.

Với những kết quả đạt được trong 35 năm qua, Tổng công ty ACC được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố tặng nhiều Bằng khen; Bộ Xây dựng tặng 57 Huy chương Vàng chất lượng cao; 15 năm liên tục được tặng cờ “Đơn vị đạt chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt Nam”; Cúp Vàng doanh nghiệp tiêu biểu ngành xây dựng Việt nam; 2 Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam; 1 Cờ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; được Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Qua đó giữ vững thương hiệu là doanh nghiệp đứng đầu trong thị phần xây dựng công trình hàng không; xứng đáng với truyền thống “Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.

Đại tá NGUYỄN MAI ĐÔ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website