xuan-som-voi-nhung-nguoi-linh-cong-binh-28

Xuân sớm với những người lính công binh 28

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 28 đang tích cực thực hiện nhiệm vụ nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng khuôn viên khối cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Vượt lên trên những khó khăn về thời tiết, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, toàn đơn vị tăng cường quân số, thời gian để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường khối cơ quan Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ khang trang, chính quy, sạch đẹp.

Chi tiết
cung-co-tang-cuong-the-tran-quoc-phong-toan-dan-tiep-tuc-xay-dung-quan-doi-nhan-dan-cach-mang-chinh-quy-tinh-nhue-tung-buoc-hien-dai

Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Sáng 27-1, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có tham luận trong phiên thảo luận tại hội trường Đại hội XIII của Đảng. Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin giới thiệu toàn văn bài tham luận.

Chi tiết
chia-se-kho-khan-am-tinh-dong-doi

Chia sẻ khó khăn, ấm tình đồng đội

Những năm qua, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” do Bộ Quốc phòng phát động. Từ đây, nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong Quân chủng đã có được ngôi nhà mới khang trang, góp phần vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chi tiết
tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-tuyen-huan-cua-quan-chung-phong-khong-khong-quan-trong-tinh-hinh-moi

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn của Quân chủng Phòng không - Không quân trong tình hình mới

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trực tiếp là Cục Chính trị Quân chủng, cùng sự chủ động, nhạy bén của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, công tác Tuyên huấn trong toàn Quân chủng được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị.

Chi tiết
niem-tin-trach-nhiem-huong-ve-ngay-hoi-lon-cua-dan-toc

Niềm tin, trách nhiệm hướng về ngày hội lớn của dân tộc

Những ngày trung tuần tháng 1-2021, thời tiết các tỉnh miền Bắc nhiệt độ xuống rất thấp, có nơi xuất hiện băng giá. Tuy nhiên, trên thao trường, bãi tập, trận địa của các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) vẫn bừng lên khí thế thi đua sôi nổi trong huấn luyện, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, với quyết tâm hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết
thuong-tuong-le-huy-vinh-thu-truong-bo-quoc-phong-tham-va-chuc-tet-trung-doan-228-va-trung-doan-927

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và chúc tết Trung đoàn 228 và Trung đoàn 927

Sáng 21-1, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 927, Sư đoàn 371; Đại đội 5, Trung đoàn 228, Sư đoàn 365. Cùng đi có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) và thủ trưởng các cơ quan Quân chủng.

Chi tiết
khoi-day-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-phat-huy-gia-tri-van-hoa-suc-manh-con-nguoi-viet-nam

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2020 và bàn về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2021.

Chi tiết
toan-quan-neu-cao-quyet-tam-phan-dau-ren-luyen-toa-sang-hinh-anh-cao-dep-bo-doi-cu-ho-xung-dang-voi-niem-tin-yeu-cua-dang-nha-nuoc-va-nhan-dan

Toàn quân nêu cao quyết tâm phấn đấu, rèn luyện tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc và nuôi dưỡng.

Chi tiết
tap-trung-xay-dung-doi-ngu-can-bo-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ vùng trời phía Bắc - Đông Bắc của Tổ quốc, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Những năm qua, Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự vững mạnh có vai trò quyết định.

Chi tiết
dang-uy-quan-chung-phong-khong-khong-quan-to-chuc-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-doi-lan-thu-xi

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Chiều 10-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì Hội nghị có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ. Tham dự Hội nghị có đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn Quân chủng.

Chi tiết
hieu-qua-tu-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-o-lu-doan-phong-khong-573

Hiệu quả từ Phong trào thi đua Quyết thắng ở Lữ đoàn Phòng không 573

Những năm qua, Lữ đoàn Phòng không 573, Quân khu 5 thường xuyên tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), coi đó là cơ sở, động lực thúc đẩy các tổ chức, cá nhân quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
dai-tuong-le-duc-anh-voi-su-nghiep-xay-dung-quan-doi-nhan-dan-cach-mang-chinh-quy-tinh-nhue-tung-buoc-hien-dai

Đại tướng Lê Đức Anh với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Đại tướng Lê Đức Anh sinh năm 1920 tại Thừa Thiên Huế, tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi (1937). Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với nhiều mốc son lịch sử dân tộc.

Chi tiết
nguoi-thay-giau-tinh-sang-tao

Người thầy giàu tính sáng tạo

“Người thầy giàu tính sáng tạo” là nhận xét mà các học viên Học viện PK-KQ dành cho Trung tá, ths Phan Hiền - Giảng viên Bộ môn Cơ sở ra đa, Khoa Kỹ thuật cơ sở. Anh không chỉ giỏi về chuyên môn, không ngừng sáng tạo trong công tác mà còn luôn gần gũi, quan tâm, giúp đỡ để các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện.

Chi tiết
su-doan-370-to-chuc-doi-thoai-dan-chu-voi-can-bo-chien-si-trung-doan-937

Sư đoàn 370 tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 937

Sáng 16-11, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 đã tổ chức sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần nhằm trực tiếp đối thoại giữa cán bộ, chiến sĩ đơn vị với lãnh đạo chỉ huy đơn vị và thủ trưởng Sư đoàn. Đại tá Đào Quốc Kháng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 370 dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt.

Chi tiết
bay-ve-voi-vung-mua-lu-quang-nam

Bay về với vùng mưa lũ Quảng Nam

Thời gian qua, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9 gây mưa lũ và sạt lở đất khiến hai xã Phước Thành và Phước Lộc thuộc huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng sử dụng trực thăng của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho các xã bị cô lập.

Chi tiết
xay-dung-doi-ngu-nha-giao-dap-ung-yeu-cau-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu

Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động sâu rộng lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo. trước sự tác động của Cuộc CMCN 4.0, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ đã triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục (gọi tắt là nhà giáo) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chi tiết
diem-nhan-cua-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-o-trung-doan-64

Điểm nhấn của Phong trào Thi đua quyết thắng ở Trung đoàn 64

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức và thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các phong trào thi đua đột kích để tạo bước chuyển mới trong phong trào thi đua thường xuyên là những điểm nhấn trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng của Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 trong những năm qua. Qua đó, đã tạo động lực, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
tong-cuc-chinh-tri-khao-sat-cong-tac-tuyen-truyen-mieng-va-hoat-dong-bao-cao-vien-tai-su-doan-377

Tổng cục Chính trị khảo sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại Sư đoàn 377

Ngày 3-11, Đoàn công tác của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Đại tá Tô Quang Hanh - Phó trưởng Phòng Báo cáo viên làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Sư đoàn 377.

Chi tiết
Đầu Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website