nhieu-hoat-dong-y-nghia-cua-phu-nu-lu-doan-28

Nhiều hoạt động ý nghĩa của phụ nữ Lữ đoàn 28

Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, những năm qua, Hội Phụ nữ (HPN) Lữ đoàn 28 đã quy tụ và thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. hội đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng phát động, góp phần xây dựng Đảng bộ lữ đoàn TSVM, đơn vị VMTD.

Chi tiết
hieu-qua-tu-xay-dung-diem-ve-an-toan-giao-thong-o-hoc-vien-pk-kq

Hiệu quả từ xây dựng điểm về an toàn giao thông ở Học viện PK-KQ

Học viện PK-KQ quản lý và sử dụng một số lượng lớn phương tiện ô tô, xe-máy, khí tài quân sự, phục vụ cho công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Cơ bản cán bộ, giảng viên, nhân viên của Học viện sử dụng xe gắn máy làm phương tiện để đi lại. Đồng thời, đơn vị đứng chân trên địa bàn có mật độ giao thông cao... Do vậy, việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông là yêu cầu cấp thiết, thường xuyên.

Chi tiết
dau-an-trien-lam-“vi-su-nghiep-bao-ve-bau-troi-to-quoc”

Dấu ấn Triển lãm “Vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc”

Với hơn 500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý được trưng bày, phục dựng theo lối sắp đặt có tính khái quát cao; Triển lãm “Vì sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc” đã mang đến cho người xem cái nhìn toàn diện, sâu sắc về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Bộ đội PKKQ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963 / 22-10-2018).

Chi tiết
trung-doan-khong-quan-923-giup-nhan-dan-nghia-yen-lam-duong-lien-thon

Trung đoàn Không quân 923 giúp nhân dân Nghĩa Yên làm đường liên thôn

Ngày 21-10, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 đã cùng với nhân dân xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức dọn dẹp vệ sinh, san lấp mặt bằng, đổ bê tông đường liên thôn.

Chi tiết
mb-trao-qua-chuong-trinh-mottainai-2018

MB trao quà Chương trình Mottainai 2018

Vừa qua, Phòng Chính trị cùng đại diện Hội phụ nữ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã đến Tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam trao tặng số tiền 120 triệu đồng và 30 thùng quà tặng là quần áo, sách vở, đồ chơi cho Chương trình Mottainai 2018.

Chi tiết
anh-hung-llvt-nhan-dan-nguyen-thanh-ut-trao-100-trieu-dong-ho-tro-quy-“den-on-dap-nghia

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thành Út trao 100 triệu đồng hỗ trợ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa"

Ngày 11-10, tại nhà riêng Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Thành Út - Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Chính ủy Sư đoàn 376 và Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” quận Tân Bình và Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Chi tiết
su-doan-365-tich-cuc-huong-ung-chuong-trinh-mottainai-“trao-yeu-thuong-nhan-hanh-phuc”

Sư đoàn 365 tích cực hưởng ứng Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”

Ngày 9-10, tại trụ sở Báo Phụ nữ Việt Nam (47 Hàng Chuối, Hà Nội); Hội Phụ nữ Sư đoàn 365 đã trao gần 30 thùng quà cùng 1 triệu đồng tiền mặt hưởng ứng Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”.

Chi tiết
bao-dam-tot-hau-can-cho-cac-nhiem-vu

Bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ

Những năm qua, ngành Hậu cần Học viện PK-KQ luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng các mặt công tác; các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt, ngành đã bảo đảm tốt nhu cầu hậu cần phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), góp phần xây dựng Học viện “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”.

Chi tiết
gia-dinh-quan-nhan-kho-khan-can-giup-do

Gia đình quân nhân khó khăn cần giúp đỡ

Chúng tôi đến thăm gia đình Đại uý QNCN Nguyễn Văn Huấn - Lái xe Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 ở thôn Phượng Tường, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đón chúng tôi là vợ chồng anh Huấn, còn 2 con của anh, dù đã lớn những vẫn tha thẩn chơi ở sân nhà, không biết làm gì.

Chi tiết
hoi-phu-nu-co-quan-bo-tham-muu-pk-kq-trao-qua-cho-cac-tre-em-thiet-thoi-boi-tai-nan-giao-thong

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu PK-KQ trao quà cho các trẻ em thiệt thòi bởi tai nạn giao thông

Sáng 18-9, tại trụ sở Báo Phụ nữ Việt Nam (47 Hàng Chuối, Hà Nội); Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ đã trao hơn 20 thùng quà và tiền mặt ủng hộ Chương trình Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”, vì trẻ em mồ côi, tàn tật do ảnh hưởng của tai nạn giao thông, mùa thứ 6, năm 2018.

Chi tiết
khac-phuc-kho-khan-chu-dong-ung-pho-su-co-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan

Khắc phục khó khăn, chủ động ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Những năm qua, cấp độ rủi ro thiên tai ở Việt Nam ngày càng gia tăng cả về quy mô cũng như chu kỳ lặp lại, kèm theo những đột biến khó lường xảy ra trên khắp cả nước, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa xã hội của Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Với lực lượng và phương tiện trang bị hiện đại, Quân chủng PK-KQ có nhiều thuận lợi khi tham gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (SCTT, TKCN). Tuy nhiên, lực lượng TKCN của Quân chủng chủ yếu là lực lượng kiêm nhiệm, số lượng máy bay chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn và các phương tiện TKCN còn thiếu, chưa đồng bộ; việc chỉ huy, dẫn dắt máy bay hoạt động trong điều kiện khí tượng phức tạp còn hạn chế... do vậy, đã ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhất là trong điều kiện khí tượng phức tạp và biển xa.

Chi tiết
con-duong-tham-tinh-quan-dan

Con đường thắm tình quân dân

Những ngày này, bà con thôn Trung Nghĩa và thôn Hòa Trung, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vô cùng phấn khởi khi có Đội công tác của Sư đoàn 372 hành quân dã ngoại về làm công tác dân vận tại địa phương.

Chi tiết
trung-doan-213-chu-dong-nguon-thuc-pham-tai-cho

Trung đoàn 213 chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ

Các đầu mối của Trung đoàn 213 cơ bản đóng quân ở nơi bán sơn địa, điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi, rất khó khăn cho công tác tăng gia chăn nuôi. Bên cạnh đó, các điểm đóng quân đều gần với khu du lịch nên giá cả thực phẩm thường rất cao. Thực hiện phương châm “thực túc-binh cường”, Trung đoàn 213 đã phát huy nội lực, tự lực, tự cường, chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ để nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Chi tiết
lan-toa-phong-trao-“tuoi-tre-sang-tao”-o-nha-may-z119

Lan tỏa Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ở nhà máy Z119

Những năm qua, Phong trào Thi đua “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội đã góp phần quan trọng động viên, khích lệ tuổi trẻ nhà máy Z119, cục Kỹ thuật nghiên cứu khoa học, công nghệ (KHCN), sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu KHcn vào hoạt động thực tiễn, nâng cao năng suất lao động; đồng thời là kênh thông tin thiết thực để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Chi tiết
rau-xanh-o-truong-sa

Rau xanh ở Trường Sa

Trong Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018, chúng tôi được đến thăm 10 điểm đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, được khám phá biết bao điều mới lạ, được hiểu thêm về biển, đảo, về cuộc sống vô cùng khắc nghiệt cũng như tinh thần vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách của những người con đất Việt đang ngày đêm canh giữ biển trời. Đi qua các điểm đảo, chúng tôi thật sự ấn tượng với những hàng cây xanh, những vườn rau xanh tốt, được cán bộ, chiến sĩ dày công chăm bón.

Chi tiết
xay-dung-don-vi-van-tai-chinh-quy-an-toan-hieu-qua

Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả

Thời gian qua, Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ở Tiểu đoàn 577, Cục Hậu cần đạt hiệu quả cao và ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu.

Chi tiết
chu-y-bao-dam-suc-khoe-cho-bo-doi-trong-mua-he

Chú ý bảo đảm sức khỏe cho bộ đội trong mùa Hè

Mùa Hè thời tiết nóng, ẩm là điều kiện thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm lây truyền theo đường tiêu hóa và vật trung gian truyền bệnh dễ phát sinh thành dịch như: Nhiễm khuẩn não mô cầu, nhiễm trùng độc ăn uống, tả, sốt xuất huyết… Mặt khác, trong những ngày nắng nóng, bộ đội luyện tập, lao động và công tác với cường độ cao, cơ thể mất nước, mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút rất dễ bị say nắng, say nóng.

Chi tiết
tiet-kiem-dien-trach-nhiem-khong-cua-rieng-ai

Tiết kiệm điện - trách nhiệm không của riêng ai

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình; mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn xã hội. hành động đó không chỉ góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, tiết kiệm nguồn tài nguyên quốc gia mà còn thiết thực bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho con người.

Chi tiết
Đầu Trước 22 23 24 25 26 27 28 29 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website