trung-doan-275-gap-mat-ky-niem-55-nam-ngay-truyen-thong

Trung đoàn 275 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Ngày 13-11, Trung đoàn 275, Sư đoàn 375 đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Trung đoàn (13-11-1965/13-11-2020). Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375, đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 275 qua các thời kỳ.

Chi tiết
tiep-noi-truyen-thong-doan-soc-son-anh-hung

Tiếp nối truyền thống Đoàn Sóc Sơn anh hùng

Vào đầu năm 1965, sau khi đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công và giành nhiều thắng lợi to lớn. Để cứu vãn những thất bại liên tiếp, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 4-8-1964, Giôn-xơn ra lệnh cho không quân bắt đầu đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trước sự leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ; ngày 13-11-1965, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định thành lập 4 trung đoàn tên lửa gồm: Trung đoàn 216B, 274, 257 và Trung đoàn 278. Sau này, để đảm bảo đồng bộ với biên chế tổ chức chung, ngày 5-1-1966, Bộ Quốc phòng tiếp tục ký Quyết định số 225/QĐ-QP đổi phiên hiệu của Trung đoàn 216B thành Trung đoàn Tên lửa 275.

Chi tiết
55-nam-chang-duong-quyet-thang

55 năm chặng đường quyết thắng

Mùa Hè năm 1965, nhằm cứu vãn thất bại trên chiến trường, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam và mở rộng cuộc chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngày 13-11-1965, Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Trung đoàn Tên lửa 257.

Chi tiết
55-nam-bao-ve-vung-chac-vung-troi-to-quoc

55 năm-Bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc

Vào cuối năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn vô cùng ác liệt. Trước tình hình đó, ngày 13-11-1965, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định thành lập 4 trung đoàn tên lửa trong đó có Trung đoàn 274. Chỉ hơn hai tháng sau ngày thành lập, Trung đoàn đã hoàn thành khóa huấn luyện binh chủng. Ngày 20-7-1966, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 89 tại trận địa Hiền Lương thuộc huyện Kim Anh - Vĩnh Phú đã đánh trận đầu tiên, bằng 1 quả đạn đã bắn rơi tại chỗ chiếc F-105, ghi chiến công đầu tiên vào trang sử vẻ vang của Trung đoàn. Lần lượt sau đó, các Tiểu đoàn 88, 87, 86 đều ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi máy bay địch, đạt hiệu suất chiến đấu cao.

Chi tiết
khang-dinh-vi-the-so-1-viet-nam-trong-linh-vuc-thiet-ke-tu-van-xay-dung-cong-trinh-hang-khong

Khẳng định vị thế số 1 Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế, tư vấn xây dựng công trình hàng không

Tháng 3-1989, sau khi Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tổ chức bảo đảm công trình sân bay từ Bộ Tư lệnh Công binh về Quân chủng Không quân, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã giao nhiệm vụ cho Phòng Công binh Sân bay thuộc Cục Hậu cần tiếp nhận toàn bộ số cán bộ kỹ thuật chuyên ngành từ Phòng Sân bay thuộc Bộ Tư lệnh Công binh chuyển sang. Ngày 6-11-1990, Thượng tướng Đào Đình Luyện - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 296/QĐ-QP thành lập Xí nghiệp Khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình hàng không thuộc Quân chủng Không quân. Ngày 6-11- 1990 trở thành ngày truyền thống Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC.

Chi tiết
xung-dang-la-cai-noi-dao-tao-phi-cong-quan-su

Xứng đáng là cái nôi đào tạo phi công quân sự

Được thành lập ngày 12-11-1975 theo Quyết định số 834/TM-QP của Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân có nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo phi công lái máy bay quân sự, bổ sung lực lượng cho các trung đoàn không quân.

Chi tiết
vung-buoc-vuon-toi-nhung-tam-cao

Vững bước vươn tới những tầm cao

Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không (CTHK) (Tổng Công ty ACC), tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình hàng không thuộc Quân chủng PK-KQ, là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng (KT-QP), được thành lập ngày 6-11-1990. Trải qua 30 năm xây dựng, phát triển, qua nhiều lần chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động và thay đổi tên gọi; Tổng Công ty đã không ngừng phát triển, lớn mạnh; trở thành doanh nghiệp có uy tín; hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) đa ngành nghề. Lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty là thi công xây dựng các CTHK, công trình Quốc phòng; hạ tầng giao thông, thủy điện, thủy lợi; kinh doanh bất động sản; tư vấn, thiết kế; kiểm định chất lượng; kinh doanh vật liệu xây dựng...

Chi tiết
su-doan-370-gap-mat-ky-niem-45-nam-ngay-truyen-thong

Sư đoàn 370 gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống

Chiều 30-10, tại TP Hồ Chí Minh, Sư đoàn 370 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống (30-10-1975 / 30-10-2020). Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân; các đồng chí tướng lĩnh, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ; đại diện các đơn vị bạn, các cơ quan, ban, ngành địa phương và đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn.

Chi tiết
phat-huy-truyen-thong-anh-hung-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-san-sang-chien-dau

Phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Những năm qua, Sư đoàn 372 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biển, đảo, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của sư đoàn; Phóng viên Báo PK-KQ có cuộc trao đổi với Đại tá Vũ Hồng Sơn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, về truyền thống và công tác huấn luyện làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị của đơn vị. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Chi tiết
45-nam-vung-canh-bay-canh-troi-phuong-nam

45 năm vững cánh bay canh trời phương Nam

Sư đoàn Không quân 370 được thành lập ngày 30-10-1975 theo Quyết định số 157 QĐ/QP của Bộ Quốc phòng. Sự ra đời của Sư đoàn có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Không quân nhân dân Việt Nam; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chi tiết
nuoc-nga-ky-uc-trai-tim

Nước Nga - Ký ức trái tim

Ngay sau Đại hội thành lập Chi hội Hữu nghị Việt - Nga của Quân chủng PK-KQ, vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 102 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn 100 hội viên của Chi hội là cán bộ, cựu chiến binh của Quân chủng, những người đã từng có thời gian công tác, học tập tại nước Nga và cả những người đã có cơ hội được làm việc với chuyên gia Nga trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã hội tụ về tham dự cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa.

Chi tiết
tiep-noi-truyen-thong-anh-hung

Tiếp nối truyền thống anh hùng

Đầu năm 1965, cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công. Để cứu vãn tình thế, Tổng thống Mỹ Giôn Xơn và giới cầm quyền Mỹ đã quyết định mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc mà trọng điểm là đánh phá các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng và những mục tiêu kinh tế, chính trị quan trọng từ vĩ tuyến 20 trở ra, nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc XHCN đối với chiến trường miền Nam. Để đối phó với âm mưu của đế quốc Mỹ, ngày 12-9-1965, Trung đoàn Tên lửa 285 được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng, tại khu rừng Yên Thế, xã Phạm Hồng Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Bắc Thái (nay là Thái Nguyên), đây là Trung đoàn Tên lửa thứ 3 của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chi tiết
trung-doan-923-to-chuc-giao-luu-“tiep-lua-truyen-thong”

Trung đoàn 923 tổ chức Giao lưu “Tiếp lửa truyền thống”

Tối 25-7, nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (4-8-1965/4-8-2020); Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống”. Dự chương trình giao lưu có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371, Trung đoàn 923; các cựu chiến binh của Trung đoàn; đơn vị kết nghĩa và đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Trung đoàn.

Chi tiết
trung-doan-275-to-chuc-gap-mat-truyen-thong-“doan-cuu-chien-binh-ba-chien-dich-lich-su-viet-nam”

Trung đoàn 275 tổ chức gặp mặt truyền thống “Đoàn cựu chiến binh ba chiến dịch lịch sử Việt Nam”

Ngày 25-7, Trung đoàn 275, Sư đoàn 375 đã tổ chức gặp mặt truyền thống “Cựu chiến binh ba chiến dịch lịch sử Việt Nam”. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 275 và hơn 130 cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối năm 1972 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chi tiết
ky-niem-40-nam-chuyen-bay-vu-tru-phoi-hop-viet-xo

Kỷ niệm 40 năm chuyến bay vũ trụ phối hợp Việt- Xô

Ngày 21-7-2020 tại Hà Nội, Chi hội Hữu nghị Việt-Nga Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm chuyến bay vũ trụ phối hợp Việt-Xô (23-7-1980/23-7-2020).

Chi tiết
gap-mat-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-bao-ve-an-ninh-quan-doi

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Bảo vệ - An ninh Quân đội

Sáng 20-7, Cục Chính trị Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Bảo vệ - An ninh (BVAN) Quân đội (20-7-1950 / 20-7-2020). Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu thủ trưởng Cục BVAN; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị PK-KQ; đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ và các đơn vị bạn.

Chi tiết
nguoi-dang-vien-cong-san-kien-dinh-nha-lanh-dao-uy-tin-lon

Người đảng viên cộng sản kiên định, nhà lãnh đạo uy tín lớn

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (Bí danh Ba Nghĩa), sinh ngày 10-7-1910 trong một gia đình công chức tại Long Phú, tổng Long Hưng Hạ, phủ Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn cũ (nay thuộc huyện Bến Lức, Long An). Năm 1921, mới 11 tuổi, ông du học tại miền Tây nước Pháp. Với thành tích học tập xuất sắc, năm 1928, Nguyễn Hữu Thọ được Trường Đại học Luật khoa và Văn khoa Aixen nhận vào học tại Khoa Luật của trường và đã tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc vào tháng 9- 1932.

Chi tiết
55-nam-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh

55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Cách đây 55 năm, khi cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc ngày càng quyết liệt. Trước yêu cầu phát triển lực lượng thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ Bộ Tư lệnh (BTL) Quân chủng PK-KQ chỉ huy các Binh chủng, ngày 3-7-1965, Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Trung đoàn Thông tin 26 thuộc Quân chủng PK-KQ, trên cơ sở hợp nhất Tiểu đoàn Thông tin 26 của Bộ Tư lệnh Phòng không và Tiểu đoàn Thông tin 92 của Cục Không quân. Ngày 20-7-1965, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh và công bố quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Trung đoàn là đảm bảo TTLL phục vụ Quân chủng chỉ huy SSCĐ, chiến đấu, bảo đảm an toàn bay và sẵn sàng cơ động bảo đảm TTLL cho Sở chỉ huy (SCH) dự bị và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Chi tiết
Đầu Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website