trung-doan-224-san-sang-cho-nhiem-vu-hoi-thao

Trung đoàn 224 sẵn sàng cho nhiệm vụ hội thao

Cùng với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thời gian qua, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375 còn tích cực huấn luyện cho Kíp hội thao bảo quản, định kỳ Đại đội Pháo phòng không 57mm có khí tài để tham gia Hội thao bảo quản, định kỳ tháng Đại đội Pháo phòng không 57mm có khí tài cấp Quân chủng trong thời gian tới.

Chi tiết
bo-tong-tham-muu-so-ket-cong-tac-dau-tu-trang-thiet-bi-dao-tao-trong-cac-nha-truong-quan-doi-giai-doan-2016-2018

Bộ Tổng Tham mưu sơ kết công tác đầu tư trang thiết bị đào tạo trong các nhà trường Quân đội, giai đoạn 2016-2018

Sáng 15-5, tại Trường Sĩ quan Không quân, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đầu tư trang thiết bị đào tạo trong các nhà trường Quân đội, giai đoạn 2016-2018. Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu là cán bộ quản lý giáo dục và trưởng ban vật chất các nhà trường trong Quân đội. Trung tướng Phạm Hồng Hương - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Chi tiết
ngay-ky-thuat-o-trung-doan-921

Ngày Kỹ thuật ở Trung đoàn 921

Chúng tôi về thăm Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371) vào đúng Ngày Kỹ thuật. Từ Xưởng Bảo dưỡng kỹ thuật cho tới các đài, trạm, kho VKTBKT… nơi nào chúng tôi cũng bắt gặp không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Thượng tá Dương Quốc Thịnh - Chính ủy Trung đoàn 921, cho biết: “Đã thành thông lệ, vào các ngày thứ 6 hằng tuần, nền nếp, quy trình của Ngày Kỹ thuật được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng thủ tục và thứ tự các bước; bảo đảm thống nhất, chất lượng, nâng cao độ tin cậy của khí tài. Để Ngày Kỹ thuật đạt hiệu quả thiết thực, căn cứ vào hiện trạng các khí tài; Ngành Kỹ thuật đã xây dựng kế hoạch sát với nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn. Trong quá trình tổ chức, đội ngũ cán bộ kỹ thuật luôn là nòng cốt trong việc theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả và kịp thời huấn luyện bổ sung những nội dung còn yếu, nhất là thứ tự các bước bảo dưỡng, xử lý hỏng hóc. Thông qua Ngày Kỹ thuật, nhiều khâu yếu, mặt yếu trong công tác kỹ thuật được khắc phục kịp thời; bảo đảm tốt VKTBKT cho nhi

Chi tiết
nang-cao-chat-luong-huan-luyen-toan-dien

Nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện

Với phương châm “Huấn luyện giỏi, phòng chống tốt, sẵn sàng chiến đấu cao”; những năm qua, Tiểu đoàn phòng hóa 23 đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong khắc phục sự cố thảm họa môi trường và xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh.

Chi tiết
mot-so-hinh-anh-ve-le-duyet-binh-ngay-chien-thang-tai-quang-truong-do

Một số hình ảnh về lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ

Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng diễn ra với các khối diễu hành của học viên các học viện, nhà trường quân sự và các quân, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Nga.

Chi tiết
su-doan-372-huan-luyen-nang-cao-trinh-do-ky-chien-thuat-nhay-du

Sư đoàn 372 huấn luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật nhảy dù

Cùng với việc nâng cao trình độ huấn luyện bay; Sư đoàn 372 luôn chú trọng nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật nhảy dù cho lực lượng phi công, tổ bay, nhân viên cứu hộ, cứu nạn và lực lượng đặc biệt của các đơn vị trên địa bàn.

Chi tiết
su-doan-363-to-chuc-hoi-thao-thuc-hanh-lap-rap-dan-ten-lua-c-125m

Sư đoàn 363 tổ chức Hội thao thực hành lắp ráp đạn tên lửa C-125M

Trong thời gian 2 ngày (19 và 20-4), tại Tiểu đoàn 75 (Trung đoàn 285); Sư đoàn 363 đã tổ chức thành công Hội thao “Diễn tập chỉ huy tham mưu cơ quan trung đoàn có thực binh dây chuyền lắp ráp đạn tên lửa C- 125M” năm 2018.

Chi tiết
giu-vung-danh-hieu-“don-vi-huan-luyen-gioi”

Giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”

Mặc dù đội ngũ cán bộ đa phần là trẻ tuổi, khí tài đã qua nhiều năm sử dụng dễ phát sinh hỏng hóc, điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, song Tiểu đoàn 88 luôn giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Để đạt được kết quả đó, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn luôn đề ra nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chi tiết
bai-3-chu-dong-linh-hoat-chu-trong-cong-tac-hiep-dong

Bài 3: Chủ động, linh hoạt, chú trọng công tác hiệp đồng

Cùng với bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, công tác huấn luyện bay của Đoàn không quân Lam Sơn còn luôn đề cao tính chủ động, linh hoạt, bám sát đặc điểm thực tiễn; đồng thời chú trọng công tác hiệp đồng nội bộ cũng như với các cơ quan, đơn vị liên quan…

Chi tiết
chuyen-“linh-tho”-o-doan-bay-ba-vi

Chuyện “lính thợ” ở Đoàn bay Ba Vì

Để bảo đảm cho mỗi chuyến bay an toàn, thắng lợi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên của trung đoàn 916 (Đoàn bay Ba vì) đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, duy trì hệ số kỹ thuật hàng không luôn trong tình trạng ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện bay, SSCđ và nhiều nhiệm vụ khác của đơn vị như bay chuyên cơ, bay diễn tập, vận tải quân sự, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…

Chi tiết
vung-vang-tu-tin-sau-tay-lai

Vững vàng, tự tin sau tay lái

Hội thi nâng bậc kỹ thuật lái xe năm 2018 của Quân chủng Phòng không-Không quân ở khu vực phía Nam được tổ chức tại Trường Sĩ quan Không quân. Tham gia hội thi gồm có 58 thí sinh đến từ các đơn vị của Quân chủng ở khu vực phía Nam. Qua hội thi cho thấy, các lái xe có trình độ chuyên môn vững vàng, làm chủ được phương tiện, có ý chí phấn đấu vươn lên, chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ và các quy định của người lái xe quân sự.

Chi tiết
bai-2-chuan-bi-chu-dao-tu-mat-dat

Bài 2: Chuẩn bị chu đáo từ mặt đất

Chuẩn bị bay, thực hành bay, giảng bình bay là 3 giai đoạn quan trọng trong tổ chức hoạt động bay ở các đơn vị không quân. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị bay là khoảng thời gian để các thành phần, từ tổ chức chỉ huy, phi công, đến các thành phần bảo đảm thực hiện những điều kiện “cần và đủ” để có thể thực hành bay. Do đó, Trung đoàn không quân 927 luôn xác định phải chuẩn bị chu đáo từ mặt đất để tổ chức bay an toàn, thắng lợi…

Chi tiết
bai-1-chuyen-loai-chac-ly-thuyet-vung-thuc-hanh

Bài 1: Chuyển loại chắc lý thuyết, vững thực hành

Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Phòng không-Không quân (PK-KQ) tiến thẳng lên hiện đại, trong những năm qua, một số đơn vị không quân được trang bị máy bay hiện đại SU-30MK2, trong đó có Đoàn không quân Lam Sơn- Trung đoàn không quân 927 (Sư đoàn 371). Để có thể huấn luyện chuyển loại, khai thác, làm chủ loại máy bay mới và hiện đại này, Lam Sơn đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp hiệu quả…

Chi tiết
su-doan-365-to-chuc-huan-luyen-bo-tuc-lai-xe

Sư đoàn 365 tổ chức huấn luyện bổ túc lái xe

Sư đoàn 365 vừa tổ chức huấn luyện bổ túc cho 35 đồng chí lái xe mới, lái xe kéo khí tài, lái xe ở các đơn vị niêm cất trong Sư đoàn…

Chi tiết
bao-dam-tot-ky-thuat-hau-can-cho-cac-nhiem-vu

Bảo đảm tốt kỹ thuật, hậu cần cho các nhiệm vụ

Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật, hậu cần sân bay, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) làm nhiệm vụ bảo đảm mọi mặt kỹ thuật, hậu cần (KTHC) và hậu cần đời sống (HCĐS) cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; trong đó tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện bay. Nhiều năm qua, Tiểu đoàn đã phát huy trách nhiệm, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ SSCĐ của Trung đoàn.

Chi tiết
nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-khung-huan-luyen

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khung huấn luyện

Đối với chiến sĩ mới (CSM), cán bộ khung là người trực tiếp phản chiếu toàn diện hình ảnh, phẩm chất của người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam để họ tiếp nhận, học tập và trưởng thành. Do đó, để nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện CSM, việc nâng cao trình độ tổng hợp của đội ngũ khung huấn luyện là vô cùng quan trọng.

Chi tiết
la-chan-ten-lua-moi-cua-nuoc-nga

Lá chắn tên lửa mới của nước Nga

Những năm 1970, Liên Xô đã xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa A-135 Amur với vai trò bảo vệ Thủ đô Moscow khỏi các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo hay thiết bị bay siêu thanh. Giờ đây, khả năng phòng thủ tên lửa của Thủ đô nước Nga tiếp tục được tăng cường với hệ thống tên lửa đánh chặn A-235 Nudol mới.

Chi tiết
ghi-nhan-o-hoi-thi-dieu-lenh-can-bo-trung-doan-lu-doan-quan-chung-phong-khong-khong-quan-nam-2018

Ghi nhận ở hội thi Điều lệnh cán bộ trung đoàn (lữ đoàn) Quân chủng Phòng không-Không quân năm 2018

Từ ngày 21 đến 23-3, tại Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội thi điều lệnh cán bộ trung đoàn (lữ đoàn) năm 2018. Tham gia Hội thi có 88 cán bộ là phó trung đoàn trưởng, phó lữ đoàn trưởng, phó chính ủy các trung đoàn, lữ đoàn trong Quân chủng. Đây cũng là dịp để Quân chủng đánh giá về nhận thức, trình độ thực hiện, phương pháp tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ trung đoàn, lữ đoàn; từ đó rút kinh nghiệm, hướng dẫn, bổ sung và thực hiện nội dung công tác quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy ở các đơn vị.

Chi tiết
Đầu Trước 42 43 44 45 46 47 48 49 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website